Syria sẽ mạnh tay với lực lượng nổi dậy có vũ trang

Thứ tư, 20/04/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Để đáp ứng những đòi hỏi của lực lượng biểu tình chống chính phủ, trong mấy tuần qua, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã thực hiện loạt các cải cách khá mạnh mẽ như: điều tra các vụ xô xát dẫn đến thương vong của những người biểu tình đối đầu với lực lượng cảnh sát, an ninh; tiến hành cải cách thay đổi chính phủ; sẽ hủy bỏ lệnh khẩn cấp...

Phát biểu trước Nội các mới hôm 16-4, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố Luật Tình trạng khẩn cấp có hiệu lực tại quốc gia này kể từ năm 1963 sẽ bị bãi bỏ trong một tuần nữa. Ông Assad nhấn mạnh, dỡ bỏ Luật Tình trạng khẩn cấp sẽ tăng cường an ninh tại Syria và bảo vệ phẩm cách của công dân, đồng thời kêu gọi tiến hành cuộc đối thoại quốc gia để tìm ra mô hình tốt nhất phù hợp với Syria. Ngoài ra, ông Assad cũng bày tỏ sự đau buồn đối với những nạn nhân đã thiệt mạng, ước tính lên đến 200 người, trong một tháng diễn ra các cuộc biểu tình. Tổng thống nhấn mạnh ưu tiên của chính phủ là đấu tranh chống tham nhũng, thất nghiệp và hạn hán. Trước đó cùng ngày, chính phủ mới do Thủ tướng Adel Safar đứng đầu, đã tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của Tổng thống Assad. Tân Thủ tướng Safar đã bổ nhiệm 16 bộ trưởng mới, trong khi giữ lại Ngoại trưởng Walid al-Moualem.

 Biểu tình phản đối Tổng thống Assad. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, lực lượng chống chính phủ vẫn tiếp tục biểu tình, gây bạo loạn trên đường phố, làm ngưng trệ các hoạt động của bộ máy chính quyền ở nhiều thành phố trong cả nước. Số người biểu tình đổ xuống các đường phố tại thành phố Deraa, miền Nam nước này sau lễ cầu nguyện  từ ngày 15-4 đã lên tới 10.000 người. Hiện đám đông người biểu tình đã tụ tập tại một số thành phố của Syria và hô vang khẩu hiệu “Tự do”, đồng thời yêu cầu tiến hành cải cách sâu rộng hơn những nhượng bộ có giới hạn mà Tổng thống Assad đề xuất trong 4 tuần qua. Thậm chí nhiều người còn phản đối Đảng Baath cầm quyền, và kêu gọi giải tán chế độ hiện nay...

Chính quyền Syria đã nhiều lần cáo buộc Mỹ và phương Tây đứng đằng sau các âm mưu phá hoại, kích động biểu tình, gây rối, gây bạo loạn nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad. Tuy nhiên, ngày 18-4, Mỹ nói  họ đang nỗ lực khuyến khích tiến trình dân chủ tại  Syria, nhưng không tìm cách phá hoại chính phủ nước này. Bình luận trên được đưa ra sau khi tờ Washington Post nói Bộ Ngoại giao Mỹ đã bí mật tài trợ những tổ chức đối lập tại Syria kể cả kênh truyền hình vệ tinh phát những chương trình chống chính phủ trong nước. Quyền Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner đã không bình luận về một số chi tiết cụ thể của tin này. Ông Mark Toner chỉ nói rằng Mỹ “rất lo ngại ... về chế độ của Tổng thống Assad” và nói thêm rằng, Tổng thống Syria cần phải giải quyết những khát vọng dân chủ chính đáng của người dân?!     
Một điều đáng quan tâm là lực lượng chống chính phủ đã có nhiều thành viên được vũ trang và tiến hành các hoạt động gây hấn để tạo ra các vụ xung đột đẫm máu. Trước những động thái này, Bộ Nội vụ Syria ngày 18-4 khẳng định, tình trạng bất ổn tại quốc gia này là một cuộc nổi dậy có vũ trang và cam kết sẽ trấn áp, sau khi hàng nghìn người ủng hộ dân chủ tuần hành yêu cầu lật đổ Tổng thống Assad tại thành phố Homs. Tối cùng ngày, hơn 20.000 người đã tụ tập tại Quảng trường Đồng Hồ ở thành phố Homs, miền Trung  Syria, dựng các lều trại và thề sẽ bám trụ cho tới khi chế độ của Tổng thống Assad sụp đổ. Được biết, lực lượng  Syria đã bắn vào đám đông biểu tình tụ tập tại quảng trường trên.

Thái độ kiên quyết nói trên của chính quyền Syria cho thấy bất ổn đang gia tăng rất phức tạp và không loại trừ xảy ra các vụ đụng độ khốc liệt, có thể gây thương vong lớn. Dư luận cũng chưa dự đoán tình hình ở Syria sẽ là phiên bản của Tunisia, Ai Cập, Yemen, hay Libya... vì phía trước còn quá nhiều yếu tố khó lường.

Lê Diệu Nguyên